Mỹ tuyên bố sẵn sàng làm việc với chính phủ ở Iran

Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng làm việc với Iran nếu chính phủ mới giải quyết những lo ngại xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 4/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẵn sàng làm việc với Iran nếu chính phủ mới của nước này tham gia một cách "thực sự và nghiêm túc" để giải quyết những lo ngại xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

 

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng ngày 4/8 khẳng định: "Việc Tổng thống Rouhani nhậm chức mang lại cơ hội cho Iran để nhanh chóng hành động nhằm giải quyết mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này. Nếu chính phủ mới chọn cách tham gia thực sự và nghiêm túc để đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình và tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này, thì họ sẽ tìm thấy một đối tác đầy thiện chí tại Mỹ".

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh nước Mỹ chúc mừng “tiếng nói của người dân Iran đã được lắng nghe” trong kỳ bầu cử lần này và hy vọng chính phủ mới của Iran sẽ “lưu ý đến ý chí của cử tri bằng việc thực hiện các lựa chọn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân Iran”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục