Mỹ tuyên bố tạm dừng tham vấn với Nga về NMD

Chính phủ Mỹ tuyên bố tạm dừng các tham vấn với Nga trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa (NMD) vì lý do liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine.

Ngày 2/4, Chính phủ Mỹ tuyên bố tạm dừng các tham vấn với Nga trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa (NMD) vì lý do liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine.

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách hạt nhân và phòng thủ tên lửa Elaine Bunn thông báo Lầu Năm góc sẽ một lần nữa nghiên cứu xem các tiếp xúc trên có phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh hay không.

Bà Bunn cũng khẳng định Mỹ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào trong vấn đề NMD và sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng các hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu, khu vực châu Á-Thái Bình dương và tại vùng Trung Đông.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong tình hình bất ổn tại Ukraine, Mỹ tiếp tục thảo luận với các đồng minh về khả năng tăng cường lực lượng NATO và tăng cường an ninh tại châu Âu.

Hãng ITAR-TASS của Nga đưa tin, cho đến nay các biện pháp trừng phạt mà Mỹ nhiều lần đe dọa sẽ áp dụng với Nga do xung đột trong giải quyết khủng hoảng tại Ukraine mới chỉ mang tính chất "điểm xuyết" và chỉ thực hiện một lần, ví dụ tạm dừng một số dự án kinh tế, hủy một số cuộc họp nhóm làm việc và các tiểu ban v.v.. Tuy nhiên, đa số các định hướng hợp tác then chốt vẫn được hai bên duy trì.

Ngày 2/4, Thụy Sĩ tuyên bố áp dụng các hạn chế trong giao dịch tài chính đối với 33 quan chức Nga có tên trong danh sách bị trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) trước đó.

Tuy nhiên, chính phủ Thụy Sĩ khẳng định đây không phải là án phạt, mà chỉ là biện pháp ngăn chặn các quan chức trên trốn tránh biện pháp trừng phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục