Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết

Tại Washington, lớp tuyết đã cao hơn 70cm khiến thành phố kêu gọi người dân "không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết".
Ngày 19/12, chính quyền thủ đô Washington DC và các bang khác thuộc miền Đông nước Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết.

Đây được coi là một trong những đợt bão tuyết tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua tại các bang miền Đông nước Mỹ.

Từ đêm 18/12, trận bão tuyết lớn đã quét vào thủ đô Washington và các bang Pennsylvania, Maryland, Virginia, West Virginia, Kentucky và Delaware.

Tuyết rơi liên tục đã phủ dày gần một mét ở một số nơi, gây mất điện và khiến mọi hoạt động giao thông bị tê liệt.

Tại thủ đô Washington, đến chiều tối 19/12, lớp tuyết đã cao hơn 70cm khiến thị trưởng thành phố phải kêu gọi người dân "không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết".

Cơ quan dự báo thời tiết của khu vực thủ đô nhận định đây là trận bão tuyết tồi tệ nhất tính từ tháng 2/2003.

Hầu hết các chuyến bay từ sân bay quốc gia Reagan và Sân bay Quốc tế Dulles tại khu vực Washington đã phải hủy bỏ, tất cả các đường băng tại sân bay Reagan và hầu hết đường băng tại sân bay Dulles đều không thể hoạt động tới ít nhất là 6 giờ sáng 20/12.

Hàng trăm chuyến bay tại các thành phố lớn khác như Chicago, New York cũng đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Ga tàu hỏa lớn nhất thủ đô, Union Station, chật ních hành khách. Tuy nhiên, do tuyết rơi dày, quan chức hãng xe lửa Amtrak cũng phải tuyên bố trong ngày 19/12 hoãn các chuyến tàu từ thủ đô Washington tới Boston thuộc bang Massachusets. Các tuyến tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô cũng không thể hoạt động được trên các đoạn đường ngoài trời.

Chính quyền bang Virginia, nằm liền kề với thủ đô Washington, thông báo bão tuyết gây ra các vụ tai nạn giao thông làm 3 người thiệt mạng và làm mất điện tại nhiều khu vực khiến chính quyền phải sơ tán khoảng 1.500 người dân tới những khu lánh nạn tạm thời.

Ngày 18 và 19/12, chính quyền ở một số bang miền Đông nước Mỹ đã khuyến cáo người dân nên ở nhà và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng trường hợp phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục