Mỹ tuyên bố ủng hộ hiệp ước cấm thử hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Clinton sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Mỹ tham dự hội nghị về hiệp ước quốc tế cấm thử hạt nhân tại New York.
Ngày 15/9, Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Robert Gibbs thông báo Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Mỹ tham dự hội nghị về hiệp ước quốc tế cấm thử hạt nhân, được tổ chức trong hai ngày 24-25/9 tới ở New York.

Trong một tuyên bố, ông Gibbs nêu rõ việc Mỹ tham dự hội nghị trên "sẽ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ" của Chính quyền Tổng thống Barack Obama trong việc ủng hộ Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT).

Dự kiến Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Ellen Tauscher sẽ tiến hành một loạt cuộc họp song phương tại hội nghị nhằm "vạch ra một chiến lược ngoại giao toàn diện, đảm bảo CTBT có hiệu lực".

Đây sẽ là lần đầu tiên sau 10 năm Mỹ xuất hiện ở hội nghị nhằm thúc đẩy việc thực thi CTBT.

Kể từ năm 1999, các hội nghị tương tự đã được tổ chức hàng năm nhưng không có sự hiện diện của Mỹ. Hội nghị lần này sẽ chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá CTBT, dự kiến cũng diễn ra tại New York vào tháng 5/2010.

Hiệp ước CTBT, được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/1996, cấm tất cả các nước trên thế giới tiến hành các vụ nổ hạt nhân. Đến nay, 181 nước trong tổng số 192 nước thành viên Liên hợp quốc đã ký hiệp ước này.

Hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực 180 ngày sau khi được tất cả 44 nước có vũ khí hoặc có công nghệ vũ khí hạt nhân phê chuẩn.

Hiện tại, đã có 35 nước trong số này phê chuẩn hiệp ước, trong đó có Nga, Pháp, Anh là các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran vẫn chưa phê chuẩn hiệp ước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục