Mỹ ủng hộ chính phủ Algeria đa dạng hóa nền kinh tế

Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Algeria trong việc đa dạng hóa nền kinh tế, một yếu tố góp phần tăng cường sự ổn định của Algeria cũng như trong khu vực.
Mỹ ủng hộ chính phủ Algeria đa dạng hóa nền kinh tế ảnh 1Ông Dan Mullaney. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trước báo giới ngày 18/2 tại Alger, Phó đại diện thương mại Mỹ đặc trách châu Âu và Trung Đông Dan Mullaney tuyên bố Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Algeria trong việc đa dạng hóa nền kinh tế, một yếu tố góp phần tăng cường sự ổn định của Algeria cũng như trong khu vực, đồng thời giúp củng cố và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ông Mullaney khẳng định mong muốn của các doanh nghiệp Mỹ là nắm bắt nhiều hơn nữa các cơ hội kinh doanh tại Algeria, đồng thời bày tỏ mong muốn quốc gia Bắc Phi này loại bỏ các rào cản đối với hoạt động đầu tư.

Ông Mullaney nhấn mạnh sự cần thiết phải có các đạo luật kinh tế ổn định hơn và bảo vệ sở hữu trí tuệ, đồng thời cho rằng một khung pháp lý rõ ràng là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư. Ông Mullaney khẳng định những khó khăn này có thể vượt qua thông qua đối thoại mở, sẽ giúp hai nước hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Về kỳ họp lần thứ ba trong khuôn khổ hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Algeria và Mỹ (Tifa), ông Mullaney cho biết kỳ họp lần này là một sự khởi đầu tốt đẹp để tăng cường quan hệ song phương ngoài lĩnh vực dầu khí và giải quyết những trở ngại đối với đầu tư tại Algeria. Hai bên thống nhất cùng nhau phối hợp chặt chẽ để xác định những cơ hội kinh doanh và loại bỏ những rào cản thương mại.

Về những ngành mà Mỹ có thể đầu tư vào Algeria, ông Mullaney cho biết đó là công nghệ mũi nhọn, y tế và nông nghiệp. Đây là những ngành có tiềm năng lớn.

Đối với tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Algeria, ông Mullaney nhắc lại mong muốn của Mỹ không chỉ là giúp Algeria thuận lợi trong việc gia nhập tổ chức này, mà còn giúp quốc gia này tận dụng những lợi ích khi trở thành thành viên trong tương lai.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Algeria, trao đổi thương mại song phương giữa hai nước năm 2014 đạt 7,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục