Mỹ ưu tiên đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ vẫn tập trung vào cuộc chiến đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Mỹ ưu tiên đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc không kích ở Daraa, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã ngày 11/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ vẫn tập trung vào cuộc chiến đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tuyên bố này được đưa ra nhiều ngày sau khi Mỹ thực hiện oanh kích một căn cứ không quân của Syria.

Tại buổi họp báo đầu tiên với tư cách là người đứng đầu Lầu Năm góc (Mỹ), Bộ trưởng James Mattis nói: "Chính sách quân sự của chúng tôi ở Syria không thay đổi. Ưu tiên của chúng tôi vẫn là đánh bại IS. IS cho thấy mối nguy hiểm hiện hữu và trực tiếp đối với châu Âu và đe dọa đến nước Mỹ."

Liên quan việc Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria hôm 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết hành động quân sự này cho thấy Mỹ sẽ không đứng chờ một cách bị động trong khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phớt lờ luật quốc tế và sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Mattis cũng cảnh báo nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa thì Damascus sẽ "trả một cái giá rất cao"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục