Mỹ và 20 nước bắt đầu cuộc diễn tập thường niên tại châu Phi

Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự "Flintlock 2018" tại Niger, cuộc diễn tập quân sự quốc tế lớn nhất do Mỹ tổ chức hàng năm tại châu Phi.
Mỹ và 20 nước bắt đầu cuộc diễn tập thường niên tại châu Phi ảnh 1Binh sỹ Senegal tham gia cuộc diễn tập Flintlock 2016 ở Thies, Senegal. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/4, Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự "Flintlock 2018" tại Niger, cuộc diễn tập quân sự quốc tế lớn nhất do Mỹ tổ chức hàng năm tại châu Phi nhằm thắt chặt sự phối hợp an ninh giữa các quốc gia, cũng như huấn luyện các đơn vị chống khủ bố trong khu vực.

Đây là cuộc diễn tập được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cùng sự tham gia của tám quốc gia châu Phi và 12 nước Tây Âu.

Flintlock năm nay được tổ chức tại Niger với mục đích giúp các quốc gia vùng Sahel học cách phối hợp trong công tác tuần tra và trinh sát tại các địa bàn nguy hiểm, nơi có sự hiện diện của các tổ chức khủng bố như al-Qaida, Ansar Dine và Boko Haram.

[20 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận lớn nhất châu Phi Flintlock-17]

Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh nhiều câu hỏi đang đặt ra về vai trò của sự hiện diện quân đội Mỹ tại châu Phi, nơi mà bốn lính Mỹ đã thiệt mạng trong vụ phục kích tại Niger hồi tháng 10 năm ngoái, dẫn đến nhiều tranh luận về việc có nên tiếp tục duy trì vai trò quân sự của Mỹ tại khu vực Tây Phi.

Sau vụ phục kích, một số nghị sỹ Mỹ tuyên bố họ không biết Mỹ có tới 1.000 binh sỹ ở Niger. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng khẳng định đã thông báo cho Quốc hội về nhiệm vụ của Mỹ tại Niger vài lần trong năm nay. Nhiều nghị sỹ Mỹ đang yêu cầu tổ chức điều trần về hoạt động quân sự của Mỹ tại Niger, cũng như tai khu vực phía Nam sa mạc Sahara châu Phi.

Trước đó, hôm 5/4, quân đội Mỹ đã hủy hoạt động diễn tập tại vùng Sừng châu Phi và đình chỉ các hoạt động trên không tại Djibouti sau khi xảy ra hai vụ tai nạn máy bay của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Djibouti.

Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, Trung tướng Kenneth F. McKenzie cho biết quyết định hủy bỏ phần còn lại của cuộc diễn tập tác chiến Alligator Dagger là "sự cẩn trọng cần thiết" sau khi xảy ra hai vụ tai nạn chỉ trong vòng vài giờ hôm 3/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục