Mỹ và Afghanistan ủng hộ đàm phán với Taliban

Đáp lại sự gợi ý của Tổng thống Mỹ về khả năng đàm phán với Taliban, ngày 8/3, từ Kabul, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hoan nghênh đề xuất này, cho rằng Chính phủ Afghanistan từ lâu đã ủng hộ giải pháp đối thoại với nhóm phiến quân này.

Đáp lại sự gợi ý của Tổng thống Mỹ về khả năng đàm phán với Taliban, ngày 8/3, từ Kabul, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hoan nghênh đề xuất này, cho rằng Chính phủ Afghanistan từ lâu đã ủng hộ giải pháp đối thoại với nhóm phiến quân này.

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ New York Times đăng trên trang web của báo này ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận quân đội Mỹ khó có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan, song có thể tiến tới hòa giải thông qua đàm phán với nhóm phiến quân này.

Ông Obama cho rằng việc tiếp cận Taliban có thể được tiến hành giống như cách mà quân đội Mỹ đã áp dụng để thuyết phục các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq hợp tác. Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình ở Afghanistan phức tạp hơn nhiều so với Iraq, do vậy các nỗ lực hoà giải có thể gặp nhiều khó khăn.

Xem xét một chiến lược mới về cuộc chiến ở Afghanistan là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama sau khi nhậm chức và ý tưởng về khả năng tiếp cận với Taliban cũng đã được một số quan chức quân sự cấp cao Mỹ đề cập trong vài tháng qua.

Tại Afghanistan, Tổng thống Karzai  đã thành lập một uỷ ban hòa giải năm 2005 với hy vọng có thể thuyết phục các phiến quân Taliban từ bỏ vũ khí và đến nay mới chỉ thu phục được khoảng 7.700 phiến quân cấp thấp của Taliban. 

Các chỉ huy Taliban vẫn bác bỏ lời kêu gọi hoà giải của ông Karzai, đồng thời nhiều lần khẳng định chỉ đàm phán khi quân đội nước ngoài tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu ở Afghanistan rút khỏi nước này.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Obama đã để ngỏ khả năng cơ quan mật vụ Mỹ có thể bắt giam các đối tượng tình nghi khủng bố ở nước ngoài mà không có sự hợp tác của chính quyền nước sở tại. Ông cho biết những đối tượng này sẽ không bị tra tấn và có thể kháng án lên các tòa án cấp liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục