Mỹ và Ấn Độ nối lại cuộc đối thoại quân sự-chính trị

Sau 6 năm gián đoạn, Mỹ-Ấn Độ sẽ tiến hành cuộc đối thoại quân sự-chính trị đầu tiên tại New Delhi, thảo luận một loạt vấn đề song phương.
Báo Indian Express ngày 14/4 cho biết sau 6 năm gián đoạn, Mỹ và Ấn Độ sẽ tiến hành cuộc đối thoại quân sự-chính trị đầu tiên tại New Delhi vào tuần tới, trong đó hai bên dự kiến thảo luận một loạt vấn đề song phương.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề chính trị-quân sự Andrew J. Shapiro sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới tham dự cuộc đối thoại quân sự-chính trị Mỹ-Ấn lần đầu tiên sau cuộc đối thoại năm 2006.

Ông Shapiro sẽ thảo luận với các quân chức cấp cao Ấn Độ về buôn bán thiết bị quốc phòng, chống ăn cắp bản quyền, các vấn đề chính trị - quân sự trong khu vực, cũng như tìm kiếm và đưa hài cốt những binh sĩ Mỹ bị mất trong Chiến tranh Thế giới II về nước.

Trong những năm gần đây Mỹ và Ấn Độ đã mở rộng sự hợp tác quốc phòng. Điều này thể hiện qua sự tham gia tích cực của họ trong các cuộc đối thoại tay đôi, các cuộc tập trận quân sự, và trao đổi quân nhân, cũng như gần 9 tỷ USD buôn bán trong lĩnh vực quốc phòng từ năm 2008 đến nay. Mỹ và Ấn Độ cùng tham gia tích cực trong Nhóm Tiếp xúc chống cướp biển ngoài khơi Somalia gồm 60 quốc gia tham gia.

Các nguồn tin tại New Delhi cho rằng cuộc đối thoại quân sự-chính trị Ấn-Mỹ được khôi phục sau 6 năm gián đoạn sẽ góp phần giúp hai nước hợp tác về những vấn đề liên quan đến chính trị và quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục