Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác chống khủng bố

Ngày 19/3, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram đã hội đàm với Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta, đang ở thăm New Delhi, thảo luận một loạt vấn đề như chống khủng bố và tình trạng bất ổn tại Pakistan - quốc gia láng giềng của Ấn Độ.

Ngày 19/3, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram đã hội đàm với Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta, đang ở thăm New Delhi, thảo luận một loạt vấn đề như chống khủng bố và tình trạng bất ổn tại Pakistan - quốc gia láng giềng của Ấn Độ.        

Cuộc gặp này nằm trong một loạt cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Ấn Độ và Mỹ kể từ sau vụ khủng bố ở Mumbai cuối tháng 11/2008 làm 165 người chết, trong đó có 6 người Mỹ.

Giới chức Ấn Độ cho biết, trong cuộc gặp, hai bên đã bày tỏ hài lòng về sự hợp tác chặt chẽ sau vụ tấn công khủng bố ở Mumbai, đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác tình báo và an ninh giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Ấn Độ, ông Panetta cũng dự kiến hội đàm với các quan chức an ninh hàng đầu nước chủ nhà, như Cố vấn An ninh Quốc gia M.K Narayanan và Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại (RAW) để thảo luận về tình hình an ninh ở Pakistan và Afghanistan.

Chuyến công du Ấn Độ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Panetta trên cương vị người đứng đầu Cục tình báo trung ương Mỹ. Ông cũng là quan chức an ninh cấp cao thứ ba của Mỹ tới Ấn Độ kể từ sau vụ khủng bố  Mumbai, sau Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia John M.McConnell và Giám đốc Cơ quan Điều tra liên bang (FBI) Robert Muller./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục