Mỹ và Anh cam kết hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở Munich

Mỹ, Anh cam kết hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở thành phố Munich

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ Ngoại giao Anh đã lên tiếng cam kết hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở thành phố Munich, điều tra vụ khủng bố.
Mỹ, Anh cam kết hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở thành phố Munich ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP)

Theo hãng Reuters, ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết hỗ trợ Đức sau khi vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Olympia ở thành phố Munich.

Trong bình luận đưa ra trước khi có bài phát biểu tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: "Chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng chúng tôi gửi lời chia buồn tới những người có thể đã bị thương. Chúng tôi cam kết hỗ trợ bất cứ điều gì họ cần."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh thông báo họ đang điều tra khẩn cấp vụ xả súng ở Munich, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ công dân Anh tại Đức.

Rạng sáng 23/7 theo giờ Hà Nội, cảnh sát thành phố Munich của Đức xác nhận đang xảy ra tấn công khủng bố ở thành phố này sau khi 3 đối tượng dùng súng bán tự động bắn loạn xạ vào người dân ở khu vực Trung tâm thương mại Olympia. 

Thành phố Munich đã ban bố tình trạng đặc biệt sau vụ xả súng, trong khi Thủ hiến bang Bayern Horst Seehofer, Bộ trưởng Nội vụ bang Joachim Herrmann đã lập tức tiến hành một cuộc họp khẩn cấp tại Phủ Thủ hiến bang nhằm xử lý khủng hoảng.

Cảnh sát Munich đã chính thức xác nhận có 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng, khớp với con số được báo chí Đức thông tin trước đó./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục