Mỹ và Australia xây dựng quan hệ đối tác lâu dài

Ngày 24/3, sau cuộc gặp lần đầu tiên với Thủ tướng Australia Kevin Rudd tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama bày tỏ hy vọng Mỹ và Australia sẽ trở thành đối tác lâu dài.

Ngày 24/3, sau cuộc gặp lần đầu tiên với Thủ tướng Australia Kevin Rudd tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama bày tỏ hy vọng Mỹ và Australia sẽ trở thành đối tác lâu dài.
 
Ông Obama cho biết Mỹ sẽ tham khảo ý kiến Australia trong vấn về Afghanistan, tỏ ý ủng hộ việc gia hạn triển khai quân đội Australia ở Afghanistan hoặc tăng thêm quân tới nước Nam Á này trong bối cảnh Washington cam kết không để Afghanistan trở thành "thiên đường" của quân khủng bố. Tuy nhiên, ông Rudd không thể hứa sẽ tăng thêm quân tới chiến trường này vì theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây ở Australia, gần 2/3 cử tri được hỏi phản đối việc gửi thêm quân tới Afghanistan.
 
Về nội dung cuộc hội đàm, ông Obama cho biết hai bên đã có cuộc trò chuyện "tâm đầu ý hợp". Hai bên đã thảo luận một số vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao G20 sắp tới tại London (Anh) cũng như sự cần thiết có một hành động toàn cầu nhằm đối phó với thách thức lâu dài về biến đổi khí hậu. Tại cuộc gặp, ông Rudd nhấn mạnh Mỹ cần tham gia vào công cuộc chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
 
Giới phân tích đánh giá hai ông Obama và Rudd có quan điểm chung về nhiều vấn đề. Ông Rudd còn được xem là "bạn tâm giao" chính trị của ông Obama trong thế hệ lãnh đạo mới.
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm Washington, cùng ngày, ông Rudd đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Australia là đồng minh chủ yếu của Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan, là nước đóng góp nhiều quân nhất cho chiến trường này bên cạnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục