Mỹ và ba nước Baltic muốn sớm ký kết thỏa thuận quân sự

Các quan chức cho biết Mỹ và 3 nước vùng Baltic có chung đường biên giới với Nga đang tìm cách ký các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017.
Mỹ và ba nước Baltic muốn sớm ký kết thỏa thuận quân sự ảnh 1Binh sỹ Estonia. (Nguồn: Armyrecognition.com)

Ngày 16/12, các quan chức cho biết Mỹ và 3 nước vùng Baltic có chung đường biên giới với Nga đang tìm cách ký các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017 tới.

Một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Barack Obama cho biết 3 nước thuộc Liên Xô trước đây gồm Estonia, Latvia và Litva đang chủ trương ký các thỏa thuận quân sự với Mỹ do ngày càng quan ngại việc Tổng thống đắc cử Trump có những phát biểu thân Nga.

Theo quan chức này, mỗi thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington sẽ đều có các điều khoản cho phép quân đội Mỹ triển khai tại những nước này.

Các thỏa thuận “cũng sẽ bổ sung cho các văn kiện của NATO và song phương hiện nay với các nước Baltic nhằm hỗ trợ sự hiện diện luân phiên của quân đội Mỹ."

Tuy nhiên, giới chức hai bờ Đại Tây Dương đều thừa nhận các thỏa thuận phức tạp khó có thể hoàn tất trước khi Tổng thống đắc cử Trump tiếp quản Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục