Mỹ và các đối tác thống nhất lập trường về Triều Tiên

Mỹ và các đối tác đã thống nhất lập trường chung rằng Triều Tiên cần thực thi "quá trình phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược".
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 22/7 cho biết bà và những người đồng cấp Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc đã thống nhất lập trường chung rằng Triều Tiên cần thực thi "quá trình phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược".

Phát biểu trong cuộc họp báo tại đảo Phuket, Thái Lan bên lề hội nghị bộ trưởng ASEAN, bà Hillary Clinton tuyên bố nếu Bình Nhưỡng đồng ý tiến hành phi hạt nhân hóa, Mỹ và các đối tác đàm phán sáu bên sẽ xúc tiến "gói khích lệ toàn diện", trong đó có việc bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo rằng nếu Triều Tiên không trở lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa, nước này sẽ phải đối mặt với sự cô lập quốc tế và sức ép mạnh mẽ từ các biện pháp trừng phạt toàn cầu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ được thảo luận trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần đầu tiên, diễn ra từ ngày 27 - 28/7 tới tại Washington.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc He Yafei khẳng định Trung Quốc kiên định lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua đàm phán hòa bình.

Ông He Yafei cũng tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan nhằm tạo điều kiện sớm nối lại đàm phán sáu bên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục