Mỹ và các đồng minh ngừng huấn luyện các lực lượng Iraq

Mỹ và các đồng minh đã tạm ngừng hoạt động huấn luyện cho các lực lượng vũ trang và an ninh Iraq do họ phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad.
Binh sỹ Iraq tuần tra tại Baghdad ngày 15/10/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Binh sỹ Iraq tuần tra tại Baghdad ngày 15/10/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, quân đội Đức cho biết, Mỹ và các đồng minh đã ngừng hoạt động huấn luyện các lực lượng Iraq do họ phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad hôm 3/1, giết chết Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Tướng Qasem Soleimani.

Trong bức thư gửi tới các nghị sỹ Đức, Trung tướng Đức Erich Pfeffer cho hay Trung tướng Mỹ Pat White đã quyết định nâng cao hơn nữa mức bảo vệ cho các lực lượng được triển khai tại Iraq theo Chiến dịch "Nhổ tận gốc" (OIR - lực lượng do Mỹ dẫn đầu chống lại các tay súng thánh chiến Hồi giáo) mà ông làm chỉ huy.

[Mỹ toan tính gì khi thực hiện không kích sát hại tướng Iran Soleimani]

Trung tướng Pfeffer viết trong bức thư đề ngày 3/1 gửi tới các thành viên Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại thuộc Quốc hội Đức (Bundestag): "Vì vậy, hoạt động huấn luyện cho các lực lượng vũ trang và an ninh Iraq trên khắp Iraq đã bị tạm ngừng. Chỉ thị này bắt buộc cho tất cả các quốc gia đối tác tham gia OIR tại các cơ sở huấn luyện ở Iraq."

Đức có khoảng 120 binh sỹ được triển khai tại Iraq theo OIR./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục