Mỹ và các nước Caribe đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm

Ngày 19/11, tại hội nghị của CBSI, Mỹ và các nước Caribe cam kết đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới trong khu vực.
Mỹ và các nước Caribe đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, tại hội nghị của Ủy ban Sáng kiến an ninh vùng lòng chảo Caribe (CBSI) tại thủ đô Geogrtown của Guyana, Mỹ và các nước Caribe cam kết đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị kéo dài hai ngày này, Đại sứ Mỹ tại Guyana, Brent Hardt đã kêu gọi sự hợp tác sâu rộng giữa Mỹ và các nước Caribe và bày tỏ hy vọng sự hợp tác này sẽ góp phần củng cố an ninh tại khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Guyana Sam Hinds đã nêu bật những thách thức an ninh mà các nước khu vực Caribe đang phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề tội phạm và nạn buôn bán ma túy, buôn người cũng như buôn lậu vũ khí.

Ông kêu gọi các thành viên CBSI có cách tiếp cận mạnh mẽ để mau chóng tìm ra giải pháp cho các vấn đề nói trên. Ông nhấn mạnh những thách thức này xuất phát từ đặc điểm vị trí địa lý, đường bờ biển dài và hệ thống tư pháp còn nhiều kẽ hở.

CBSI được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ với các mục tiêu chiến lược là đấu tranh chống nạn buôn lậu, tội phạm ma túy và buôn người, củng cố an ninh và an toàn nơi công cộng, và thúc đẩy hệ thống tư pháp xã hội trong toàn khu vực. Ủy ban này gồm Mỹ, Cộng hòa Dominica và các nước thành viên Cộng đồng Caribe./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục