Mỹ và các nước vùng Vịnh tiến hành cuộc tập trận thường niên

Cuộc tập trận thường niên quy mô lớn giữa các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ, được xem là một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong khu vực, đã bắt đầu tại Kuwait.
Mỹ và các nước vùng Vịnh tiến hành cuộc tập trận thường niên ảnh 1Xe quân sự của Saudi Arabia. (Nguồn: Alarabiya)

Ngày 19/3, cuộc tập trận thường niên quy mô lớn giữa các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ, được xem là một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong khu vực, đã bắt đầu tại Kuwait.

Theo Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Kuwait Mohammed Khaled Al-Khader, cuộc tập trận nhằm củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa các nước GCC (gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ) với Mỹ. Đây là cuộc tập trận thường niên thứ 14 giữa hai bên và sẽ kéo dài tới ngày 6/4.

Nội dung cuộc tập trận là trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp giữa các nước trong việc đối phó với những thách thức thời hiện đại, thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Cuộc tập trận chia làm nhiều giai đoạn như lập kế hoạch tác chiến chung, diễn tập chỉ huy, diễn tập trên thao trường với sự tham gia của không quân, hải quân và lục quân...

Trong vài năm trở lại dây, Mỹ và các nước GCC đã đẩy mạnh hợp tác về tình báo và quân sự, đồng thời tăng cường các cuộc tập trận chung.

Bên cạnh đó, Washington cũng đồng ý đẩy nhanh việc bán một số vũ khí cần thiết cho các nước vùng Vịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục