Mỹ và Cuba đàm phán về di cư vào ngày 14/7

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba về vấn đề di cư, vốn bị đình hoãn từ năm 2003, dự kiến được nối lại vào ngày 14/7 tại New York.
Một quan chức Mỹ ngày 13/7 thông báo các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba về vấn đề di cư, vốn bị đình hoãn từ năm 2003, dự kiến được nối lại vào ngày 14/7 (theo giờ Mỹ) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Mỹ Latinh Craig Kelly sẽ đại diện cho Chính phủ Mỹ trong cuộc đối thoại này.

Đầu tháng 6 vừa qua, Nhà Trắng đã hoan nghênh việc Havana nhất trí nối lại đàm phán, bao gồm cả việc nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp giữa hai nước. Trước đó, đối thoại về vấn đề di cư đã được hai nước tiến hành định kỳ 2 năm một lần cho đến năm 2003, khi Tổng thống Mỹ hồi đó là George W. Bush ra quyết định đình chỉ.

Động thái mới nhất trong nỗ lực làm tan băng mối quan hệ Mỹ-Cuba được đưa ra sau quyết định của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama hồi tháng 4/2009. Theo đó, kiều dân Cuba tại Mỹ không bị hạn chế trong việc gửi kiều hối cũng như số lần về thăm quê hương.

Trong tháng 5, một quan chức khác của Mỹ cũng nói rằng nhà chức trách Cuba đã ngỏ ý sẵn sàng bổ sung một số vấn đề khác vào chương trình đối thoại giữa hai nước như vấn đề chống ma túy, chống khủng bố và ứng phó thiên tai./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục