Mỹ và Cuba đàm phán về nối lại dịch vụ thư tín

Mỹ và Cuba dự kiến tiến hành đàm phán nối lại dịch vụ thư tín giữa hai nước vào trung tuần tháng 9 tại thủ đô Havana của Cuba.
Mỹ và Cuba dự kiến tiến hành đàm phán nối lại dịch vụ thư tín giữa hai nước vào trung tuần tháng 9 tại thủ đô Havana của Cuba - dấu hiệu phản ánh tình trạng tiếp tục "tan băng" trong quan hệ hai nước.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao và Dịch vụ thư tín của Mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán với phía Cuba.

Trước đó, Havana đã chấp thuận đề xuất của Washington đàm phán về di cư, được đưa ra hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời bày tỏ mong muốn đối thoại về dịch vụ thư tín với Mỹ. Dịch vụ này giữa hai nước đã ngừng hoạt động từ 20 năm nay và hoạt động thư tín giữa hai nước phải thông qua nước thứ 3.

Tuy nhiên cho đến nay, Chính phủ Cuba vẫn chưa đưa ra xác nhận nào về cuộc đàm phán trên.

Trước đây, Mỹ đã từng đề xuất đàm phán với Cuba để nối lại dịch vụ thư tín, nhưng Cuba đã ra điều kiện Mỹ phải cho phép nối lại các chuyến bay thương mại thông thường tới Cuba.

Cho tới nay, Mỹ chỉ cho phép các chuyến bay thuê bao tới nước này để phục vụ mục đích thăm thân nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục