Mỹ và Đức thảo luận việc Washington rút khỏi Hiệp ước INF

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã thảo luận việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Mỹ và Đức thảo luận việc Washington rút khỏi Hiệp ước INF ảnh 1Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Nguồn: AP)

Sputniknews đưa tin người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon thông báo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã thảo luận việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Trong thông cáo báo chí ngày 14/2, ông Pahon nêu rõ: "Các nhà lãnh đạo đã thảo luận một loạt vấn đề quốc phòng to lớn, trong đó có quyết định Mỹ rút khỏi INF."

[Nga: Mỹ rút khỏi INF có thể kích động cuộc chạy đua vũ trang mới]

Theo quan chức này, hai bên cũng bàn thảo việc chia sẻ gánh nặng trong liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quân đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các chiến dịch đang diễn ra ở Afghanistan.

Hơn nữa, ông Shanahan và Leyen còn đề cập tới sự cần thiết tăng cường những năng lực quân sự trong các trận địa đang nổi lên, bao gồm mạng, không gian và khu tự trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục