Mỹ và EU kết thúc vòng đàm phán thứ ba về TTIP

Mỹ và EU đã hoàn thành vòng đàm phán vòng cuối cùng trong năm 2013 về Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Ngày 20/12, tại Washington, các quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn thành vòng đàm phán thứ ba cũng là vòng cuối cùng trong năm 2013 về Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) mở đường cho cuộc hội đàm cấp cao vào đầu năm tới nhằm đánh giá tổng thể các thỏa thuận đạt được và vạch ra lộ trình tương lai của các vòng đàm phán tiếp theo.

Phát biểu với báo giới, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ Dan Mullaney thông báo hai bên đã đạt được những tiến bộ trong mục tiêu giảm thiệt hại cho mỗi bên và hạn chế những bất đồng, khẳng định đây là thời điểm tốt cho Mỹ và EU xem xét lại thành quả của của cả ba vòng đàm phán.

Theo ông Mullaney, trong vòng đàm phán vừa kết thúc, quan chức hai bên đã thảo luận về tất cả các lĩnh vực liên quan đến TTIP bao gồm cách tiếp cận thị trường, sự phối hợp các quy định, thuế, quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp nhà nước, đầu tư và dịch vụ.

Đặc biệt đề cập đến nội dung gây nhiều tranh cãi liên quan đến việc đưa ra các quy định, ông Mullaney nêu rõ hai bên tiếp tục thảo luận trên nhiều phương diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các quy định của cả hai bên.

Đồng tình với các phát biểu từ phía Mỹ, trưởng đoàn đàm phán của EU Ignacio Garcia Bercero bày tỏ sự hài lòng với cái kết của vòng đàm phán thứ 3. Ông cũng khẳng định Mỹ và EU vẫn nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận đầu tư và thương mại giúp thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế cả hai phía và quan trọng hơn cả là tạo ra việc làm.

Trong vòng đàm phán vừa qua, các nhà đàm phán hai bên cũng đã chia sẻ thông tin đồng thời lắng nghe những quan điểm về TTIP từ hơn 350 đại diện đến từ các học viện, công đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

Giới chức hai bên tin tưởng vòng đàm phán kéo dài 5 ngày này sẽ đặt cơ sở cho cuộc hội đàm của Ủy viên thương mại EU Karel De Gucht và Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman vào đầu năm 2014 nhằm xem xét lại tổng thế các kết quả đàm phán trước đó.

Vòng đàm phán TTIP khởi động từ tháng 7/2013 với tham vọng hình thành nên một khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới. Hiện các nền kinh tế EU và Mỹ chiếm gần 50% tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ, 30% kim ngạch thương mại toàn cầu.

TTIP thành công sẽ là hiệp định tự do thương mại (FTA) lớn nhất và là kiểu mẫu FTA xuyên lục địa đầu tiên của thế giới. Đầu tư và hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương hiện tạo ra tới 13 triệu việc làm cho cả hai phía.

Ủy ban châu Âu ước tính nếu TTIP hoạt động, sẽ giúp cho nền kinh tế mỗi bên cộng thêm từ 0,5% đến 1% vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm và tạo thêm hàng triệu việc làm mới.

Đối với châu Âu, TTIP có thể tạo thêm nửa triệu việc làm và đem lại 119 tỷ euro/năm cho nền kinh tế này. Với nền kinh tế Mỹ, con số này sẽ là 95 tỷ euro. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm ảnh hưởng đến thị trường lao động, TTIP rõ ràng là một cơ hội lớn cho hai bên cải thiện tình hình.

Mỹ và EU đặt lộ trình ký kết TTIP sẽ diễn ra vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, do còn nhiều bất đồng nên các nhà đàm phán không dám bảo đảm sẽ đạt được mục tiêu này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục