Mỹ và EU không đạt được đột phá trong đàm phán TTIP vòng 5

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc vòng đàm phán thứ năm về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) mà không đạt được đột phá đáng kể nào.
Mỹ và EU không đạt được đột phá trong đàm phán TTIP vòng 5 ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán TTIP của Mỹ Dan Mullaney (trái) và trưởng đoàn đàm phán EU Ignacio Garcia Bercero. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/5 đã kết thúc vòng đàm phán thứ năm về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) mà không đạt được đột phá đáng kể nào.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau năm ngày thương lượng, trưởng đoàn Mỹ Dan Mullaney cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề về thuế quan, dịch vụ và đầu tư, vốn là những lĩnh vực mà hai bên mong muốn tiếp cận và mở rộng thị trường.

Mục tiêu của Washington là giảm các rào cản và chi phí phát sinh do những quy định không cần thiết và sự khác biệt về tiêu chuẩn của hai nền kinh tế, trong khi vẫn duy trì ở mức cao các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán EU Ignacio Garcia Bercero cho biết hai bên đã có các phiên thảo luận sâu rộng về tính chặt chẽ trong các vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, vẫn "chưa đạt được thỏa thuận hay văn bản cụ thể nào."

Nhận định về tiến trình đàm phán, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cho biết so với thời điểm bắt đầu đàm phán, các bên đã chuyển sang thảo luận các chi tiết cụ thể hơn.

Vòng đàm phán thứ sáu của TTIP dự kiến diễn ra vào tháng Bảy tới, song thời gian cụ thể chưa được ấn định. Mỹ và EU đặt mục tiêu ký kết TTIP vào cuối năm nay. Tuy nhiên, do còn nhiều bất đồng nên tiến trình đàm phán chưa có sự đột phá.

Theo Tổ chức Bertelsmann và Hội đồng Đại Tây Dương, nội dung gai góc nhất trong đàm phán TTIP là việc châu Âu từ chối mở cửa đối với các mặt hàng công nghệ sinh học, đặc biệt là các loại thực phẩm biến đổi gien. Ngoài ra, còn có các vấn đề khác như tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, tiêu chuẩn môi trường và các quy tắc dịch vụ tài chính.

Đàm phán TTIP được khởi động từ tháng 7/2013 với tham vọng hình thành nên một khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới. Hiện các nền kinh tế EU và Mỹ chiếm gần 50% tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ, 30% kim ngạch thương mại toàn cầu.

TTIP thành công sẽ là hiệp định tự do thương mại (FTA) lớn nhất và là kiểu mẫu FTA xuyên lục địa đầu tiên của thế giới. Đầu tư và hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương hiện tạo ra tới 13 triệu việc làm cho cả hai phía.

Ủy ban châu Âu ước tính khi TTIP có hiệu lực sẽ giúp GDP hàng năm của mỗi bên tăng thêm từ 0,5-1% và tạo thêm hàng triệu việc làm mới. Đối với châu Âu, TTIP có thể tạo thêm nửa triệu việc làm và đem lại 119 tỷ euro/năm cho nền kinh tế này. Với nền kinh tế Mỹ, con số này sẽ là 95 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục