Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận về hợp tác năng lượng hạt nhân

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết nước này và Mỹ đã đạt một thỏa thuận về năng lượng hạt nhân sau năm năm đàm phán, song không tiết lộ chi tiết về nội dung hiệp định.
Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận về hợp tác năng lượng hạt nhân ảnh 1Một nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc. (Nguồn: tlarremore.wordpress.com)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết nước này và Mỹ đã đạt một thỏa thuận về năng lượng hạt nhân sau năm năm đàm phán, song không tiết lộ chi tiết về nội dung hiệp định.

Theo thông báo, lễ ký hiệp định sẽ được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi chiều cùng ngày với sự tham dự của Đại sứ chuyên trách về hợp tác năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc Park Ro-byug và Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert.

Hiệp định mới đạt được sẽ cho phép Hàn Quốc mở rộng các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hiệp định hợp tác năng lượng hạt nhân hiện hành giữa Mỹ và Hàn Quốc được ký kết từ năm 1974 và hết hạn vào tháng Ba năm ngoái, tuy nhiên hai nước đã gia hạn hiệp định này đến tháng 3/2016 nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về hiệp định mới thay thế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục