Mỹ và Hàn Quốc tham vấn kín về vấn đề miễn trừ trừng phạt

Hàn Quốc đang tham vấn kín với Mỹ để đưa vào hoạt động của một văn phòng liên lạc liên Triều tại Triều Tiên được tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt.
Mỹ và Hàn Quốc tham vấn kín về vấn đề miễn trừ trừng phạt ảnh 1(Nguồn: HuffPost)

Theo Yonhap, ngày 2/8, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay nước này đang tham vấn kín với Mỹ để đưa vào hoạt động của một văn phòng liên lạc liên Triều tại Triều Tiên được tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt. 

Trước đó, Hàn Quốc đã đề nghị Liên hợp quốc cân nhắc miễn trừ các lệnh trừng phạt, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên đang phối hợp mở văn phòng liên lạc tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, trong tháng này.

Yêu cầu miễn trừ nêu trên nhằm giải quyết những vấn đề tiềm tàng có thể nảy sinh trong quá trình hoạt động của văn phòng này, như việc cung cấp nhiên liệu để phát điện cho người dân và các cơ sở tại đây.

[Sự thay đổi trong quan hệ Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên]

Hàn Quốc đã đảm bảo sự miễn trừ trừng phạt liên quan đến công tác chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng ở Núi Kumgang tại vùng duyên hải phía Đông của Triều Tiên, từ ngày 20-26/8 tới.

Ngoài ra, quan chức này cũng bác thông tin, bị cho là "vô căn cứ," do truyền thông Nhật Bản đăng tải, trong đó cho rằng Triều Tiên đã đề nghị hợp tác kinh tế và chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, để phản hồi lại lời đề nghị của Seoul tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh trong tháng Tám này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục