Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên

Chuyến công du của quan chức Mỹ đến Hàn Quốc thu hút sự chú ý bởi hai nước đang thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên và xúc tiến tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên ảnh 1Ông Daniel Kritenbrink tại Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 11/11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, c đã thảo luận với các quan chức Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên, liên minh song phương và các nỗ lực chung nhằm đảm bảo tính bền vững của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Kritenbrink đã đến Seoul ngày 10/11 trong chuyến công du đầu tiên tới quốc gia Đông Bắc Á này kể từ khi nhậm chức hồi tháng Chín. Chuyến đi thu hút sự chú ý bởi gần đây, hai nước đang thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên và xúc tiến tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Washington cũng đang phối hợp với các đồng minh và đối tác xây dựng các dây chuyền cung ứng toàn cầu, giảm sự phụ thuộc vào các mặt hàng phụ trợ như chip điện tử, pin... từ Trung Quốc.

[Mỹ-Hàn sắp hoàn tất tham vấn tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên]

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết ông Kritenbrink và người đồng cấp Hàn Quốc Yeo Seung-bae đã "tái khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn là nhân tố quan trọng đối với hòa bình, ổn định ở Đông Bắc Á và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương."

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác song phương nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó với đại dịch COVID-19 và chuỗi cung ứng.

Hai quan chức trên nhất trí cần "quản lý ổn định tình hình Bán đảo Triều Tiên" và thảo luận những cách thức khác nhau nhằm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất.

Trước khi thăm Hàn Quốc, ông Daniel Kritenbrink đã thăm Nhật Bản từ ngày 7-10/11. Chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc của ông Kritenbrink nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đồng minh khi ba nước cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục