Mỹ và Indonesia thảo luận tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ryamizard Ryacudu thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.
Mỹ và Indonesia thảo luận tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công du Indonesia, ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ryamizard Ryacudu thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.

Hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác tình báo theo cơ chế mà Mỹ đã thiết lập với các nước đồng minh; bàn thảo về thỏa thuận hợp tác quân sự và thông tin giữa hai nước, cũng như việc mua sắm thiết bị trang thiết bị quân sự, hợp tác an ninh hàng hải và chống khủng bố.

Trước đó, tối 22/1, Bộ trưởng Mattis đã hội kiến với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi.

Trong cuộc hội kiến, bà Marsudi đã thông báo lập trường của Indonesia về các vấn đề quốc tế, như cuộc xung đột Israel-Palestine và tình hình Afghanistan.

Trong chuyến thăm Indonesia kéo dài đến ngày 24/1, Bộ trưởng Mattis sẽ hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Bộ trưởng Bộ Điều phối về chính trị, an ninh và pháp luật Indonesia Wiranto./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục