Mỹ và LHQ quan ngại về hàng trăm bản án tử hình ở Ai Cập

Việc một tòa án của Ai Cập kết án tử hình đối với 683 người Hồi giáo khiến Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon "lo sợ," trong khi Mỹ bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc."
Mỹ và LHQ quan ngại về hàng trăm bản án tử hình ở Ai Cập ảnh 1Sau khi một tòa án ở Mirya, Ai Cập, kết án tử hình 683 người Hồi giáo, nhiều người thân của họ đã ngất xỉu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Tân hoa xã, ngày 28/4, Mỹ đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước việc một tòa án của Ai Cập kết án tử hình đối với 683 người Hồi giáo, trong đó có thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie, đồng thời hối thúc Cairo hủy bỏ những bản án này.

Nhà Trắng nêu rõ: "Cũng giống phán quyết hồi tháng trước, phán quyết ngày hôm nay không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế."

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông "lo sợ" trước những thông tin về án tử hình hàng loạt nói trên, đồng thời cho biết ông "nhận thấy rõ những hậu quả của các bản án như vậy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục