Mỹ và Macedonia tăng cường hợp tác an ninh và phòng thủ mạng

Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết, những quân nhân Mỹ đã có mặt tại Macedonia để huấn luyện cho các quân nhân Macedonia một số kỹ năng thực hành tốt nhất về an ninh và phòng thủ mạng.
Mỹ và Macedonia tăng cường hợp tác an ninh và phòng thủ mạng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: CIO)

Trong một thông cáo báo chí ngày 12/10, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết, những quân nhân Mỹ đã có mặt tại Macedonia vài tuần qua để huấn luyện cho các quân nhân Macedonia một số kỹ năng thực hành tốt nhất về an ninh và phòng thủ mạng.

Thông cáo nêu rõ: "Các quân nhân Mỹ, làm việc cùng với những quân nhân chuyên về phòng thủ mạng từ Cộng hòa Macedonia, đang hợp tác trong vài tuần quan để chia sẽ những kỹ năng thực hành tốt nhất về an ninh mạng và xây dựng khả năng phòng thủ mạng."

[Bộ An ninh Nội địa Mỹ bác tin gián điệp Trung Quốc cấy chip máy tính]

Cũng theo thông cáo, mục tiêu của sự hợp tác an ninh phòng thủ mạng này là nhằm tăng cường khả năng tương tác và ngăn chặn "ảnh hưởng xấu" đối với các thể chế dân chủ của Mỹ, các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Thông cáo dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ nhấn mạnh: "Đây là một phần trong nỗ lực đang triển khai nhằm hỗ trợ các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác châu Âu bằng cách xây dựng khả năng phòng thủ mạng, đồng thời học hỏi lẫn nhau"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục