Mỹ và Mexico tăng cường hợp tác chống ma túy

Chính quyền Tổng thống Obama đã quyết định mở rộng vai trò trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy tại Mexico.
Ngày 26/8, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm góc cho biết Chính quyền Tổng thống Barack Obama mới đây đã quyết định mở rộng vai trò trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy tại quốc gia láng giềng Mexico.

Đây là các băng nhóm kiểm soát tới 95% nguồn cocaine và các loại ma túy khác hàng năm tuồn vào nước Mỹ.

Với quyết định vừa ban hành mà phần lớn nội dung còn được giữ bí mật, Mỹ đã và đang cho phép Mexico bí mật phái các đơn vị lính đặc nhiệm và máy bay trực thăng sang các căn cứ quân sự được bố trí sẵn trong lãnh thổ nước Mỹ để từ đó theo dõi và tiến hành các cuộc đột kích vào các nhóm tình nghi buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức ở bên kia biên giới Mexico.

Cơ quan phòng chống ma túy (DEA) và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đảm trách việc cung cấp các dịch vụ hậu cần, thông tin tình báo, thậm chí cả máy bay trực thăng cho các đơn vị của Mexico.

Các nhóm nhân viên của DEA, CIA và các sỹ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu cũng được phép bố trí vào các căn cứ quân sự của Mexico.

Với sự hỗ trợ này của Mỹ, hoạt động di chuyển của các đơn vị an ninh đặc biệt của Mexico sẽ tránh được sự giám sát của các tổ chức tội phạm có tổ chức rất tinh vi ở Mexico, nơi có khoảng 35.000 người bị thiệt mạng trong 5 năm qua do các vụ bạo lực mà các băng nhóm này gây ra, trong đó riêng trong năm 2010 là 15.000 người.

Kế hoạch phối hợp hành động trên đây được coi là bước đi mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác chống ma túy giữa Mỹ và Mexico.

Mexico xưa nay vẫn nghi ngờ các mục tiêu của Mỹ trong việc giúp đỡ Mexico. Tuy nhiên, năm 2006 khi Tổng thống Felipe Calderon lên nắm quyền đã chính thức coi sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy và tội phạm có tổ chức là một ưu tiên.

Kể từ năm 2007, chính quyền của Tổng thống Calderon đã phát động chiến dịch mang tên "Sáng kiến Marida" (Marida Initiative). Để đạt được các mục tiêu theo sáng kiến này, năm 2008 Chính phủ Mexico dành tới 5,8 tỷ USD và năm 2011 là 10,7 tỷ USD cho các dự án thiết lập trật tự xã hội, siết chặt luật lệ và tăng cường an ninh.

Năm 2008, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua nghị quyết ủng hộ "Sáng kiến Marida" và đồng ý cấp ngân sách 1,4 tỷ USD trong 3 năm để hỗ trợ nỗ lực của Chính phủ Mexico chống ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục