Mỹ và Nga thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran

Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Nga đã thảo luận chi tiết về tình trạng bế tắc hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
Ngày 25/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa chủ động điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về tình trạng bế tắc hạt nhân của Iran.

Nguồn tin trên cho biết hai bên đã thảo luận chi tiết về tình trạng bế tắc hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, và khẳng định cần có thêm những bước đi tiếp theo trên cơ sở đồng thuận, có tính tới quan điểm của Nhóm"5+1."

Nhóm "5+1," bao gồm năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức, hiện đang đàm phán với Iran nhằm giảm căng thẳng về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Giới quan sát nhận định rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm cách mọi cách để thuyết phục Nga ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm buộc Iran phải chấm dứt các tham vọng hạt nhân của mình, song cho đến nay Washington vẫn chưa thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục