Mỹ và Nga xem xét hợp tác tay ba để cắt giảm WMD

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ và Nga sẽ thảo luận về khả năng hợp tác với nước thứ ba cắt giảm vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phát biểu tại Đại học George Washington ngày 15/5, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chương trình bảo vệ vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học, ông Andrew Weber cho biết Mỹ và Nga sẽ thảo luận về khả năng hợp tác với nước thứ ba trong chương trình cắt giảm vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Ông Weber lưu ý rằng Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho một thỏa thuận mới về chương trình cùng cắt giảm WMD còn được gọi là chương trình Nunn-Lugar, lấy theo tên các tác giả của chương trình này. Thỏa thuận song phương này được ký năm 1992, đã được gia hạn 2 lần, và sẽ hết hạn vào ngày 13/6 tới.

Ông cho biết Mỹ và Nga chỉ còn chưa tới một tháng để soạn thảo thỏa thuận mới, đồng thời ông cũng bày tỏ lạc quan một cách thận trọng về khả năng hai nước sẽ cùng cùng tìm ra cơ hội để tiếp tục, trên cơ sở quan hệ đối tác mới, thực thi những điểm quan trọng trong chương trình cắt giảm WMD.

Năm ngoái, Mátxcơva đã thông báo với Washington rằng phía Nga không hài lòng với văn kiện hiện hành, theo đó đưa ra các quy định để thực thi các dự án chung trong lĩnh vực không phổ biến hạt nhân và đề xuất thay đổi văn kiện này.

Ông Weber không nói rõ quốc gia thứ ba nào có thể cùng với Mỹ và Nga hợp tác tiêu hủy WMD, song đưa ra ví dụ về hoạt động của các chuyên gia Mỹ với các đồng nghiệp quốc tế khác.

Theo ông, hiện các chuyên gia Lầu Năm Góc và quân đội Đức đang tham gia vào việc thủ tiêu những thành tố cuối cùng trong kho vũ khí hóa học của Libya. Ông cũng cho rằng trên phương diện kỹ thuật, điều này là rất phức tạp song nhìn chung mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp và công việc sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục