Mỹ và Nhật Bản cam kết hợp tác về vũ trụ và không gian mạng

Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí hợp tác về không gian vũ trụ và không gian mạng trong một phản ứng gián tiếp nhằm vào việc Trung Quốc tìm kiếm ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực này.
Mỹ và Nhật Bản cam kết hợp tác về vũ trụ và không gian mạng ảnh 1Tên lửa Falcon 9. (Nguồn: SpaceX)

Theo hãng Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya và Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 16/1 đã nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực chiến tranh mới như không gian vũ trụ và không gian mạng trong một phản ứng gián tiếp nhằm vào việc Trung Quốc kiếm tìm ưu thế tuyệt đối trong những lĩnh vực quân sự này.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Iwaya cho biết 2 vị bộ trưởng cũng đã khẳng định việc tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên là một cách để thúc ép nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Họ nhất trí rằng sự răn đe của 2 nước cùng với Hàn Quốc là "tuyệt đối cần thiết" cho an ninh khu vực bất chấp quan hệ giữa Tokyo và Seoul đang trở nên xấu đi liên quan vụ Nhật Bản cáo buộc tàu chiến của Hàn Quốc khóa mục tiêu radar vào máy bay của nước này.


[Trung Quốc đã xứng là đối thủ của Mỹ trong lĩnh vực không gian?]

Trước đó cùng ngày, ông Iwaya đã tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, mà Tổng thống Donald Trump mới ra lệnh cho Lầu Năm Góc thành lập, với "Đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực không gian" dự kiến được Nhật Bản thành lập trong tài khóa 2022.

Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington DC, ông Iwaya cũng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực không gian mạng với Bộ Tư lệnh không gian mạng của Mỹ, đồng thời thông báo kế hoạch của Tokyo thành lập "Đơn vị Phòng thủ Không gian mạng" thuộc Bộ Quốc phòng trong tài khóa 2023.

Theo Bộ trưởng Iwaya, đơn vị không gian dự kiến sẽ "giám sát tình hình không gian trong mọi thời điểm và phát triển các năng lực nhằm phá vỡ hệ thống trao đổi thông tin và chỉ huy của kẻ thù." Bên cạnh đó, đơn vị không gian mạng dự kiến "tăng cường mạnh mẽ năng lực phòng thủ mạng, bao gồm cả năng lực cản trở kẻ thù lợi dụng không gian mạng để tấn công vũ trang chống lại Nhật Bản."

Viện dẫn những mối đe dọa từ Triều Tiên, ông Iwaya kêu gọi củng cố phối hợp hành động với quân đội Mỹ và khẳng định kế hoạch đưa hệ thống tên lửa mặt đất Aegis Ashore lắp đặt tại Nhật Bản sẽ khiến nước này "tăng mạnh" năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục