Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác để ngăn chặn tấn công mạng

Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, Nhật Bản và Mỹ muốn tăng cường các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin mật.
Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác để ngăn chặn tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Ngày 12/8, hãng Kyodo dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết trong cuộc đối thoại an ninh song phương vào tuần tới, Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ nhất trí tăng cường năng lực phòng thủ đối phó với các cuộc tấn công mạng.

Theo nguồn tin trên, việc mở rộng hợp tác dự kiến sẽ được đề cập trong tuyên bố chung sau hội nghị "2+2" giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước, diễn ra vào ngày 17/8 tới tại Washington.

Nguồn tin nhấn mạnh trong bối cảnh các vụ tấn công mạng đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, Nhật Bản và Mỹ muốn tăng cường các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin mật, như về các loại vũ khí tối tân, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông và liên lạc trọng yếu.

[Mỹ sắp sửa tiến hành cải tổ lớn Bộ chỉ huy không gian mạng]

Cũng theo nguồn tin, tăng cường an ninh mạng và phòng thủ tên lửa đạn đạo trước các mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên sẽ là những vấn đề trọng tâm của cuộc gặp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục