Mỹ và Nhật Bản thảo luận tăng tốc đàm phán thương mại song phương

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết ngày 17/8, Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về việc đẩy mạnh đàm phán tăng cường thương mại song phương cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế.
Mỹ và Nhật Bản thảo luận tăng tốc đàm phán thương mại song phương ảnh 1Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết ngày 17/8, Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về việc đẩy mạnh đàm phán tăng cường thương mại song phương cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế.

Cuộc thảo luận diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, rút khỏi Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với các nền kinh tế xung quanh khu vực Thái Bình Dương, sau khi vận động ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết: "Chúng tôi mong đợi một sự hợp tác mang tính xây dựng và mạnh mẽ với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy thương mại cho người lao động Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục