Mỹ và Nhật theo đuổi phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản đã tái khẳng định chính sách theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên qua cách tiếp cận gồm ba giai đoạn.
Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định chính sách theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua một cách tiếp cận gồm ba giai đoạn.

Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Washington của Mỹ ngày 6/7, Phái viên hàng đầu của Nhật Bản về vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Shinsuke Sugiyama và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell đã nhất trí rằng trước khi các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được nối lại, Triều Tiên và Hàn Quốc nên cải thiện quan hệ trước tiên và tiếp theo là xúc tiến đối thoại Mỹ-Triều Tiên.

Ông Sugiyama, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á-châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết thêm hai bên cũng đã thảo luận về một loạt vấn đề liên quan tới Triều Tiên, trong đó có khả năng Mỹ viện trợ lương thực cho nước này.

Ông Clifford Hart, người sẽ trở thành Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Mỹ, cũng đã tham dự cuộc hội đàm này.

Trong một diễn biến liên quan, nhật báo JoongAng của Hàn Quốc số ra ngày 6/7 đưa tin ông Hart sẽ có chuyến công du Hàn Quốc vào giữa tháng này để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Quan chức này nguyên là cố vấn chính sách của lực lượng Hải quân Mỹ và được Tổng thống Barack Obama chỉ định thay thế ông Sung Kim, người được đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Là một nhà ngoại giao kỳ cựu đồng thời cũng là một chuyên gia về Trung Quốc, ông Hart được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ và Hàn Quốc tăng cường sự hợp tác với Trung Quốc để sớm tái khởi động cơ chế đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục