Mỹ và Pakistan đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng

Cuộc đối thoại chiến lược giữa Pakistan và Mỹ sẽ điểm lại những tiến bộ đạt được trong 5 nhóm làm việc giữa hai nước về hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau.

Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng giữa Pakistan và Mỹ sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 27/1.

Cố vấn của Thủ tướng phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia Pakistan Sartaj Aziz sẽ dẫn dầu phái đoàn cấp cao Pakistan tham dự đối thoại trong khi phía Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, Đối thoại chiến lược đánh dấu cam kết của hai nước đẩy mạnh quan hệ song phương Pakistan-Mỹ và thúc đẩy lợi ích chung. Đối thoại chiến lược Pakistan-Mỹ tạo ra cơ cấu khung cho các cuộc thảo luận về một loạt vấn đề rộng lớn vì lợi ích chung, chú trọng thúc đẩy hợp tác trong những vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.

Dự kiến, cuộc đối thoại lần này sẽ điểm lại những tiến bộ đạt được trong 5 nhóm làm việc giữa hai nước về hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, thảo luận các đề xuất và cơ hội cụ thể để trở thành đối tác trong các lĩnh vực hợp tác song phương như ổn định chiến lược, quốc phòng, năng lượng, tăng trưởng kinh tế, tăng cường thực thi pháp luật và chống khủng bố.

Theo các nhà phân tích, đối thoại cấp bộ trưởng Pakistan-Mỹ cũng tạo cơ hội chú trọng tới các ưu tiên của Chính phủ Pakistan về phát triển kinh tế, như mở rộng thương mại và đầu tư.

Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng Mỹ-Pakistan được khôi phục vào tháng 8/2013 trong chuyến thăm Pakistan của ông Kerry./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục