Mỹ và Pakistan nhấn mạnh hợp tác chống khủng bố

Ngoại trưởng Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Pakistan chống khủng bố cũng như sự hy sinh của nhân dân Pakistan trong cuộc chiến này.
Ngay sau khi tới Islamabad ngày 18/7 trong chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ với Pakistan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Yousuf Raza Gilani và Tổng thống Asif Ali Zardari.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Gilani nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Washington và Islamabad nhằm loại trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, xóa nghèo đói, mù chữ.....

Về phần mình, Ngoại trưởng Clinton đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Pakistan chống khủng bố cũng như những hy sinh của nhân dân Pakistan trong cuộc chiến này.

Hai bên cũng thảo luận việc Mỹ tiến hành các đợt không kích tại các khu vực bộ tộc của Pakistan giáp giới Afghanistan, vấn đề khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng sau xung đột, tăng cường các cơ quan luật pháp.....

Trong cuộc hội đàm với bà Clinton, Tổng thống Zardari kêu gọi hai bên tiến hành đối thoại chiến lược, nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến nhu cầu năng lượng của Pakistan là ưu tiên hàng đầu và cần được giải quyết cấp bách.
 
Trước đó, phát biểu ngay khi tới Islamabad, bà Clinton nêu rõ Washington và Islamabad đã tăng cường quan hệ hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, song bà nhấn mạnh "vẫn còn nhiều biện pháp và hành động" mà Mỹ mong muốn Pakistan thực hiện trong cuộc chiến này.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Clinton có các cuộc hội đàm với các quan chức quân đội và chính trị gia cao cấp của Pakistan trong ngày 19/7 nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược.

Bà Clinton dự kiến thông báo một khoản viện trợ lớn của Mỹ dành cho Pakistan, tập trung vào các dự án nguồn nước, năng lượng và y tế.

Khoản viện trợ này là một phần của gói viện trợ trị giá 7,5 tỷ USD của Mỹ cấp cho Pakistan trong thời gian 5 năm, được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2009.

Dự kiến ngày 20/7, bà Clinton rời Islamabad đến Kabul để tham dự hội nghị quốc tế tài trợ cho Afghanistan.

Trong khi đó, bạo lực tiếp diễn tại Pakistan. Tối 18/7 tại thành phố Sargodha thuộc tỉnh Punjab, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thánh đường Hồi giáo Shia làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 (giờ địa phương) khi ít nhất 300 tín đồ đang làm lễ trong thánh đường. Hiện chưa tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục