Mỹ và Philippines khai mạc tập trận quân sự chung

Ngày 5/4, quân đội Mỹ và Philippines đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung "Balikatan 2013" với sự tham gia của 8.000 binh sỹ.
Theo THX, ngày 5/4, quân đội Mỹ và Philippines đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung ở miền Bắc Philippines mang mật danh "Balikatan 2013", kéo dài 9 ngày, với sự tham gia của 8.000 binh sỹ của hai nước và hàng chục phương tiện quân sự, trong đó có phi đội máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines, Đại tướng Emmanuel Bautista nhấn mạnh: "Balikatan là sự khẳng định rõ ràng về cam kết chung giữa lực lượng vũ trang Philippines và Mỹ trong việc kề vai sát cánh vì sự ổn định, an ninh và phát triển."

Phó Tư lệnh Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Thái Bình Dương, Chuẩn tướng Richard Simcock cho biết cuộc tập trận thường niên này nhằm cải thiện "các chiến dịch quân sự và tăng cường các chiến dịch an ninh trong khu vực."

Cuộc tập trận Balikatan năm nay sẽ tập trung vào khoa mục huấn luyện hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Địa điểm tập trận là Thung lũng Crow, Doanh trại O'Donnel, Vịnh Subic và pháo đài Magsaysay ở miền Bắc Philippines.

Bên cạnh đó, các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Australia, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea và Thái Lan cũng được mời tham dự cuộc thảo luận bàn tròn với quân đội Mỹ và Philippines về phản ứng với thảm họa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục