Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu huấn luyện cho quân nổi dậy Syria

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu huấn luyện, trang bị cho quân nổi dậy Syria

Nhật báo HaberTurk của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/5 đưa tin nước này và Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang đối lập Syria ở tỉnh Kirsehir, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu huấn luyện, trang bị cho quân nổi dậy Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Zuma Press)

Tân hoa xã dẫn nguồn từ Nhật báo HaberTurk của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/5 đưa tin nước này và Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang đối lập Syria ở tỉnh Kirsehir, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo trên dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu chương trình huấn luyện – trang bị cho một số lượng nhỏ người Syria. Lý do của sự chậm trễ này là vấn đề hậu cần, nhân sự và thiết bị chuyển từ Mỹ. Hiện các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang triển khai công tác huấn luyện."

Chương trình trên từng bị trì hoãn nhiều lần kể từ khi Ankara và Washington ký kết thỏa thuận hồi tháng Hai vừa qua. Mục tiêu của chương trình này là nhằm huấn luyện tổng cộng 15.000 tay súng đối lập Syria trong thời gian ba năm, 5.000 tay súng trong số đó sẽ được huấn luyện tại Căn cứ quân sự Hirfanli ở tỉnh Kirsehir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục