Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại cởi mở về chiến dịch tại Syria

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm xoa dịu những căng thẳng về chiến dịch của Ankara tại Syria.
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại cởi mở về chiến dịch tại Syria ảnh 1Xe quân sự Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria ngày 5/3/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chiến dịch của Ankara tại Syria.

Trong cuộc gặp kéo dài ba giờ đồng hồ tại thủ đô Ankara, các nguồn tin từ Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan đã chuyển tới Ngoại trưởng Mỹ những ưu tiên cũng như kỳ vọng của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria, cuộc chiến chống khủng bố, cũng như các vấn đề khu vực khác.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên đã có đối thoại hiệu quả và cởi mở về hướng đi thuận lợi chung cho quan hệ song phương.

[Mỹ tuyên bố chưa từng vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Syria]

Đầu tháng này, Tổng thống Erdogan đã cáo buộc Washington chuyển nhiều vũ khí cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria, đồng thời thể hiện hoài nghi về sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia này sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn cảnh báo binh sỹ Mỹ cần rời khỏi Manbij, thị trấn do YPG kiểm soát ở phía Đông Afrin, qua đó làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đụng độ giữa hai đồng minh này.

Đáp lại, phát biểu họp báo tại thủ đô Beirut của Liban trước thềm chuyến thăm chính thức tới Ankara, ông Tillerson tuyên bố nước này chưa từng cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng YPG ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang có chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài 2 ngày.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Tillerson gặp người đồng cấp nước chủ nhà Mevlut Cavusoglu sáng 16/2.

Quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn căng thẳng sau khi Ankara bắt đầu chiến dịch "Nhành Ôliu" tại vùng Afrin thuộc Syria nhằm đánh đuổi các tay súng thuộc YPG.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động ở nước này. Tuy nhiên, YPG lại là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống IS.

Trước tình hình này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu ngày 12/2 nhấn mạnh quan hệ hai nước đã ở mức xấu nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo Mỹ rằng đã đến lúc hoặc xây dựng hoặc phá vỡ mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục