Mỹ và Triều Tiên cân nhắc mở văn phòng liên lạc song phương

Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận về các văn phòng liên lạc tại hội nghị thượng đỉnh tháng 2/2019 ở Hà Nội, và Washington đang tiếp tục nghiên cứu ý tưởng này.
Mỹ và Triều Tiên cân nhắc mở văn phòng liên lạc song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Eurasiareview)

Theo Arirang/KBS, Mỹ và Triều Tiên được cho là đang nghiên cứu ý tưởng lập văn phòng liên lạc song phương ở Washington và Bình Nhưỡng nhằm nối lại những cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ đang tìm kiếm khả năng 2 quốc gia mở văn phòng liên lạc và cử các nhân viên đến thủ đô của nhau để các văn phòng này có thể hoạt động như những đại sứ quán trên thực tế, bởi Washington và Bình Nhưỡng hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

[Mỹ tái khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên]

Cũng theo Kyodo, Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận về các văn phòng liên lạc tại hội nghị thượng đỉnh tháng 2/2019 ở Hà Nội, và Washington đang tiếp tục nghiên cứu ý tưởng này.

Tuy nhiên, các quy định kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của Mỹ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến nỗ lực thúc đẩy gặp nhiều khó khăn.

Nguồn tin cho hay cả Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã biết được ý định này của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục