Mỹ và Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng ổn định

Bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu còn ảm đạm, nền kinh tế của Canada, Trung Quốc và Mỹ vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định.
Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn ảm đạm, nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục gặp những khó khăn, vẫn có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Canada, Trung Quốc và Mỹ đang giữ được đà tăng trưởng ổn định.

Báo cáo hàng tháng mới nhất về triển vọng kinh tế công bố 12/11 của OECD cho biết chỉ số tổng hợp chính (CLI) của 33 quốc gia thuộc tổ chức này vẫn được duy trì ổn định trong ba tháng liên tiếp, với mức của tháng Chín là 100,2.

Theo OECD, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có đà tăng trưởng khá ổn định khi chỉ số CLI đã tăng nhẹ từ 100,8 trong tháng Tám lên 100,9 trong tháng Chín. Trong khi đó, cả Canada và Trung Quốc đã có tháng thứ 4 liên tiếp duy trì ở mức ổn định, tương ứng là 99,7 và 99,4.

Trong khi đó, tình hình tại các nền kinh tế lớn nhất Khu vực Đồng tiền chung châu Âu đang xấu đi. Chỉ số CLI của Đức đã giảm từ mức 99,0 trong tháng Tám xuống còn 98,7 trong tháng Chín và chỉ số CLI của Pháp cũng giảm từ 99,6 xuống 99,5. Tuy nhiên, nền kinh tế của Italy lại đang có dấu hiệu khởi sắc khi chỉ số CLI tăng nhẹ từ mức 98,9 đến 99,0.

OECD cho biết nhìn chung chỉ số CLI của các nước châu Âu giữ được ổn định trong tháng Chín ở mức trung bình 99,4, nhưng vẫn thấp hơn so với thang điểm 100 phản ánh mức trung bình dài hạn của mỗi quốc gia và đó là dấu hiệu cho thấy triển vọng tăng trưởng kinh tế tại lục địa già vẫn còn yếu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục