Mỹ và Ukraine ký bản ghi nhớ về hợp tác về an ninh mạng

Bản ghi nhớ phản ánh sự tương đồng trong bảo vệ các giá trị chung của hai nước thông qua tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực giữa các cơ quan và các lĩnh vực quan trọng.
Mỹ và Ukraine ký bản ghi nhớ về hợp tác về an ninh mạng ảnh 1Quan chức hai nước tại lễ ký kết. (Nguồn: estonianfreepress.com)

Ngày 28/7, cổng thông tin Chính phủ Ukraine cho biết nước này và Mỹ đã ký bản ghi nhớ về hợp tác về an ninh mạng, tái khẳng định cam kết hợp tác trong lĩnh vực này.

Cục Bảo vệ Thông tin và Truyền thông đặc biệt nhà nước Ukraine (SSSCIP) và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã ký bản ghi nhớ trên.

[Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine hội đàm bên lề hội nghị NATO]

Phó Cục trưởng SSSCIP Oleksandr Potii nhấn mạnh bản ghi nhớ này phản ánh sự tương đồng trong bảo vệ các giá trị chung của hai nước thông qua tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực giữa các cơ quan và các lĩnh vực quan trọng, cũng như cam kết hợp tác để phát triển mối quan hệ đối tác bền vững.

Về phần mình, Giám đốc CISA Jen Easterly lưu ý rằng bản ghi nhớ sẽ đặt nền móng cho một hệ thống toàn cầu chống lại các mối đe dọa mạng.

Theo văn kiện trên, Washington và Kiev sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin, tổ chức các buổi huấn luyện chung và hợp tác trong các dự án an ninh mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục