Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận đối tác chiến lược

Ngày 19/12 tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Ngoại trưởng Ukraine Volodymyrr Ogryzko đã ký Thỏa thuận Đối tác Chiến lược.

Ngày 19/12 tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Ngoại trưởng Ukraine Volodymyrr Ogryzko đã ký Thỏa thuận Đối tác Chiến lược.
 
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Mỹ - Ukraine nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và đưa ra những nguyên tắc chung cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế-thương mại, an ninh năng lượng, dân chủ và trao đổi văn hóa.
 
Thỏa thuận này cũng nhấn mạnh Mỹ tiếp tục cam kết ủng hộ việc tăng cường can dự giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine.
 
Ngoài ra, theo hãng tin AFP, trong thỏa thuận này, Ukraine "hoan nghênh dự định của Mỹ mở một phái bộ ngoại giao tại Simferopol, thủ phủ khu vực Crimea của Ukraine".
 
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết Mỹ "đang cân nhắc mở một văn phòng đại diện tại Simferopol để tăng cường trao đổi và thúc đẩy sự hiểu biết song phương"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục