Mỹ: Vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận bên lề Hội nghị APEC

người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chắc chắn sẽ được đưa ra thảo luận bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Philippines, từ 17-19/11 tới.
Mỹ: Vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận bên lề Hội nghị APEC ảnh 1Hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chắc chắn sẽ được đưa ra thảo luận bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại Philippines trong ba ngày, từ 17-19/11.

Trước đó, ngày 7/11, phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Reagan ở thành phố Los Angeles, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng Mỹ và các nước khác tại châu Á-Thái Bình Dương “quan ngại sâu sắc” về nguy cơ xung đột giữa các quốc gia tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Ông Carter cho rằng mức độ và phạm vi chiến dịch bồi lấp biển của Trung Quốc và những nước khác làm gia tăng những nguy cơ tính toán sai lầm, do vậy cần phải chấm dứt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục