Mỹ vẫn khẳng định hợp tác phòng thủ với Nhật, Hàn

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định cam kết với Nhật và Hàn trong hợp tác phòng thủ các vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa Triều Tiên.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khuôn khổ chuyến công du bốn nước châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Indonesia, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Akinori Eto tại Tokyo ngày 17/3 để thảo luận về hợp tác song phương và nhiều vấn đề khác, trong đó có các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Trong cuộc gặp, ông Carter đã "khẳng định cam kết kiên định của Mỹ đối với phòng thủ của Nhật Bản." Hai bên cũng thảo luận các vấn đề có tầm quan trọng đối với liên minh Nhật-Mỹ vốn được coi là "nền tảng cho sự ổn định và hòa bình của Nhật Bản cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương," trong đó có việc tái cơ cấu lực lượng Mỹ ở Nhật Bản và tái bố trí lực lượng lính thủy đánh bộ tới đảo Guam theo chiến lược tái cân bằng đối với châu Á.

Tại Hàn Quốc ngày 18/3, ông Carter cũng khẳng định cam kết kiên định của Mỹ cung cấp tất cả các nguồn lực quân sự cần thiết cho Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin, hai bên nhất trí coi việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu cũng như với bán đảo Triều Tiên.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên nhất trí "không nhân nhượng việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt" và sẽ đáp trả cứng rắn nếu Bình Nhưỡng thực hiện những tuyên bố đe dọa gần đây.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 15/3 vừa qua cho biết nước này sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa ở Alaska để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục