Mỹ: 'Việc Iran làm giàu urani lên 20% là hành vi tống tiền hạt nhân'

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Việc Iran làm giàu urani lên 20% tại cơ sở hạt nhân Fordow rõ ràng là nỗ lực nhằm gia tăng chiến dịch tống tiền hạt nhân và sẽ tiếp tục thất bại."
Mỹ: 'Việc Iran làm giàu urani lên 20% là hành vi tống tiền hạt nhân' ảnh 1Bên trong cơ sở làm giàu urani Fordow ở Qom, miền Bắc Iran ngày 6/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/1 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi quyết định của Iran về việc làm giàu urani lên mức 20% tại cơ sở hạt nhân Fordow của nước này là “hành vi tống tiền hạt nhân."

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Việc Iran làm giàu urani lên 20% tại Fordow rõ ràng là nỗ lực nhằm gia tăng chiến dịch tống tiền hạt nhân và sẽ tiếp tục thất bại... Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục tìm đến các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để báo cáo sự việc trên thực địa."

[IAEA xác nhận Iran bắt đầu quá trình làm urani lên mức 20%]

Cùng ngày, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran (AEOI) thông báo rằng việc làm giàu urani lên mức 20% đã bắt đầu diễn ra tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow và đã đạt được mức ổn định.

Trong một báo cáo được gửi tới các quốc gia thành viên vào chiều cùng ngày, IAEA cho biết ngày 4/1, Iran đã bắt đầu cung cấp urani đã được làm giàu tới 4,1% vào 6 máy ly tâm tại nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow để làm giàu thêm lên tới 20%.

Trong khi đó, theo Đại sứ Iran tại IAEA Kazem Gharibabadi, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã thông báo rằng cơ quan này xác nhận việc một xilanh chứa 137,2 kg urani được làm giàu lên tới 4,1% đã được kết nối với dây chuyền cấp liệu và quá trình làm giàu urani lên tới 20% đã bắt đầu.

Iran gần đây đã làm giàu urani lên tới 4,5%, cao hơn mức 3,67% mà thỏa thuận hạt nhân cho phép và tuyên bố họ có kế hoạch làm giàu lên tới 20%, mức mà Tehran đã đạt được trước khi có thỏa thuận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục