Mỹ: Việc làm và thâm hụt thương mại sáng sủa hơn

Tình trạng giãn thợ ở Mỹ bớt căng thẳng còn tốc độ tăng trưởng kinh tế mùa Hè tốt hơn so với dự báo Chính phủ trước đó một tháng.
Triển vọng việc làm và thương mại của Mỹ dường như sáng sủa hơn, bất chấp sự không chắc chắn trên toàn cầu gia tăng.

Số liệu vừa công bố cho thấy tình trạng giãn thợ tại Mỹ đã bớt căng thẳng còn tốc độ tăng trưởng kinh tế trong mùa Hè tốt hơn chút ít so với dự báo mà Chính phủ Mỹ đưa ra trước đó một tháng.

Bộ Lao động Mỹ ngày 10/11 cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước giảm xuống 390.000 người sau khi đã được điều chỉnh yếu tố theo mùa, mức thấp nhất kể từ tháng tư năm nay. Số người xin trợ cấp giảm cho thấy các doanh nghiệp đã giãn thợ ít hơn, tuy nhiên con số này cần tiếp tục giảm xuống dưới 375.000 người để đảm bảo sự tăng trưởng việc làm bền vững.

Tuần trước, Chính phủ Mỹ cũng cho biết các chủ lao động đã tạo ra nhiều việc làm trong tháng Tám và tháng Chín năm nay hơn báo cáo ban đầu còn tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 9%. Tuần trước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nói rằng tỷ lệ này dự kiến sẽ không giảm đáng kể đến hết năm 2012. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đứng ở mức gần 9% trong hơn hai năm qua.

Số người nhận trợ cấp thất nghiệp theo các chương trình thông thường giảm 92.000 người xuống 3,62 triệu trong tuần kết thúc vào 29/10 vừa qua, không bao gồm hơn 3 triệu người nhận trợ cấp mở rộng theo chương trình khẩn cấp của Chính phủ liên bang. Tổng cộng, có hơn 6,8 triệu người nhận trợ cấp trong tuần kết thúc vào ngày 22/10 vừa qua.

Theo Bộ Thương mại, thâm hụt thương mại của nước này đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng chín năm nay, xuống 43,1 tỷ USD, mức thấp nhất của năm nay. Xuất khẩu ôtô, máy bay và máy móc hạng nặng tăng đã góp phần đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay với 180,4 tỷ USD, tăng 1,4%; nhập khẩu tăng 0,4%, lên 223,5 tỷ USD.

Nhà kinh tế cao cấp Mỹ Paul Dales nói rằng thâm hụt thương mại trong tháng Chín vừa qua thấp có thể thúc đẩy tăng trưởng trong quý 3 năm nay lên 2,8%, tăng so với dự báo ban đầu 2,5% của chính phủ. Tuy nhiên, năm 2012, cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu có thể đẩy khu vực này vào suy thoái, làm sụt giảm nhu cầu của châu Âu đối với hàng xuất khẩu Mỹ và làm kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại.

Trong khi đó, số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 10/11 cho thấy thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang tăng lên 98,5 tỷ USD trong tháng 10 năm nay từ mức 64,57 tỷ USD tháng trước đó, nhưng thấp hơn mức 140,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Hiện tổng nợ công của Mỹ là 14.900 tỷ USD./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục