Mỹ viện trợ 1 triệu USD giúp Lào thay thế cây thuốc phiện

Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp 1 triệu USD trong hai năm tới để giúp nông dân hai huyện Xam Neua và Xon thuộc tỉnh Hua Phan trồng cây thay thế thuốc phiên.
Mỹ viện trợ 1 triệu USD giúp Lào thay thế cây thuốc phiện ảnh 1Ngoài trồng cây thay thế, hàng năm Lào đều tổ chức thiêu hủy thuốc phiện. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Ngày 25/9, Ủy ban quốc gia Lào về quản lý và kiểm soát ma túy và Đại sứ quán Mỹ tại Lào đã ký thỏa thuận về việc Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp 1 triệu USD trong hai năm tới để giúp nông dân hai huyện Xam Neua và Xon thuộc tỉnh Hua Phan trồng cây thay thế thuốc phiện.

Tại lễ ký, Đại sứ Mỹ Daniel A. Clune cho biết dự án này giúp 2.000 hộ gia đình ở 20 bản thuộc hai huyện Xam Neua và Xon của tỉnh Hua Phan chuyển sang các loại cây trồng khác và chăn nuôi gia súc thay thế cho cây thuốc phiện.

Mỹ cũng dự kiến viện trợ thêm 500.000 USD cho năm thứ 3, nâng tổng số tiền lên 1,5 triệu USD.

Trong 20 năm qua, từ 1989-2008, Mỹ đã cung cấp hơn 30 triệu USD cho các chương trình trồng cây thay thế thuốc phiện ở bảy huyện thuộc ba tỉnh Hua Phan, Phongsali và Luang Prabang.

Sự hỗ trợ của Mỹ đã góp phần giúp hơn 10.000 nông dân bỏ tập quán trồng cây thuốc phiện chuyển sang các nghề khác và cải thiện đời sống, giúp điều trị cho hàng nghìn người nghiện thuốc phiện đồng thời góp phần vào công tác phát triển nông thôn và giảm nghèo ở các tỉnh bắc Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục