Mỹ viện trợ 4 nước vùng Mekong 150 triệu USD

Washington cam kết viện trợ 150 triệu USD cho 4 nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào.
Washington cam kết viện trợ 150 triệu USD cho 4 nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào nhằm củng cố và phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường trong năm 2009.

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, cam kết trên đưa ra tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton với ngoại trưởng 4 nước trên bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Phukhet (Thái Lan) ngày 23/7.

Trong khoản viện trợ trên, 7 triệu USD sẽ dành cho chương trình giảm nhẹ tác động của sự biến đổi khí hậu đối với các nước Tiểu vùng sông Mekong, bảo vệ nguồn nước, rừng phòng hộ, dự án nước sạch; khoảng 130 triệu USD dành cho các dự án y tế, cắt giảm, phòng ngừa và điều trị các bệnh lây nhiễm như HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao; 16 triệu USD cho các dự án giáo dục.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng có kế hoạch hỗ trợ 15 triệu USD cho chương trình đảm bảo an ninh lương thực đối với các nước thuộc tiểu vùng sông trong năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục